Kết quả tìm kiếm cho "cướp giật tài sản liên tỉnh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 206
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 139/CĐ-TTg ngày 21/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
Việt Nam là nước đang phát triển, và khoa học-công nghệ chính là chìa khóa để đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Việc áp dụng những tiến bộ của khoa học-kỹ thuật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm là một vấn đề mang tính then chốt.
Sáng 1-8, Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ ra quân, diễu hành thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Đại hội Đảng bộ các cấp.
Với dự báo bão Wipha sẽ gây mưa to, gió giật mạnh, hai quốc gia Đông Nam Á là Lào và Thái Lan đã nhanh chóng ban hành cảnh báo để chủ động ứng phó với nguy cơ thiên tai.
“Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã sau khi sáp nhập, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an nhanh chóng tích cực, chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhằm kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến tình hình ANTT. Từ đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn được bảo đảm” - Chủ tịch UBND xã Long Kiến Dương Mai Thanh Sơn nhấn mạnh.
Sử dụng trái phép chất ma túy là tội danh mới được bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Vậy, trong trường hợp nào người sử dụng ma túy sẽ bị xử lý hình sự đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm trong thời gian gần đây.
Hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh triển khai kế hoạch cao điểm của Cục CSGT về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp lễ 30/4 và 1/5; nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các kế hoạch của Công an tỉnh về bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 6 đối tượng về hành vi giết người và tiếp tục củng cố hồ sơ; đồng thời, truy bắt đối tượng thứ bảy.
Liên quan đến vụ án “Gây rối trật tự công cộng; Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản” xảy ra tại chùa Kim Tiên (phường An Phú, TX. Tịnh Biên) gây bức xúc trong dư luận, sáng 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Tịnh Biên cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Văn Triết (sinh năm 1984, ngụ TP. Long Xuyên) và Lê Thị Ngọc Phương (sinh năm 1987, vợ Triết) cùng 7 đồng phạm về các tội “Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng”.
Ma túy là chất nguy hại cho sức khỏe con người, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khôn lường cho cuộc sống xã hội. Phần lớn vụ phạm pháp hình sự đều bắt nguồn từ đối tượng nghiện chất ma túy. Do đó, cơ quan chức năng luôn xử lý nghiêm đối với hành vi trái phép liên quan đến chất ma túy.
Trong thời gian qua, TP. Long Xuyên triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, băng, nhóm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội (TTXH). Qua đó, tình hình tội phạm xâm phạm về TTXH trên địa bàn được kéo giảm.
Sáng 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Kiều Phương (sinh năm 1981, ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) về hành vi “Giết người, Cướp tài sản” xảy ra tại khu vực xã Long Kiến.